Kết quả tìm kiếm cho "Thành phố Gaza"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 307
Sau khi quân đội Israel không kích cảng Hodeidah để trả đũa Houthi tấn công Tel Aviv bằng UAV, Hezbollah cho rằng việc này đã đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm sau 9 tháng diễn ra cuộc chiến ở Dải Gaza.
Ngày 18/7, cơ quan y tế tại Dải Gaza thông báo đã phát hiện virus gây bệnh bại liệt trong các mẫu nước thải thu thập tại khu vực.
Ngày 17/7, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi tập trung trở lại vào giải pháp chính trị để giải quyết cuộc khủng hoảng dai dẳng ở Dải Gaza.
Ngày 16/7, Sở Y tế Gaza cho biết ít nhất 57 người đã thiệt mạng trong các cuộc ném bom của Israel vào các khu vực phía Nam và trung tâm Dải Gaza.
Những nỗ lực của tỉnh giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế An Giang tăng cao hơn mức tăng cùng kỳ (GRDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,6%; 6 tháng đầu năm 2023 tăng 6,6%), nhưng chưa đạt kịch bản đề ra (tăng từ 7,46 - 8,12%). Để hoàn thành mục tiêu GRDP năm 2024 tăng 7,5 - 8,5%, đòi hỏi thực hiện đồng bộ các giải pháp.
Ngày 14/7, một nhân vật hàng đầu của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết lực lượng này vừa rút khỏi các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza để phản đối "các vụ tấn công" của Israel cũng như thái độ của nước này trong các cuộc đàm phán.
Văn phòng truyền thông do Hamas điều hành tuyên bố quân đội Israel đã tiến hành "một vụ thảm sát lớn" bằng cách ném bom xuống khu ở của người di tản tại Khan Younis.
Gần 2 triệu người, tương đương với toàn bộ dân số Gaza, đã buộc phải di dời do những tác động từ cuộc chiến kéo dài đã 9 tháng qua giữa Israel và lực lượng Hamas tại dải đất bị bao vây của người Palestine.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tiêu diệt một chỉ huy lực lượng phòng không của Hezbollah ở miền đông Lebanon.
Nhóm Hamas chấp nhận đề xuất mới của Mỹ về việc bắt đầu đàm phán thả các con tin Israel, bao gồm cả binh lính và công dân nam.
Phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định việc quản lý Dải Gaza là một vấn đề thuần túy của người Palestine; người dân Palestine sẽ không cho phép sự giám hộ hoặc áp đặt bất kỳ giải pháp nào từ bên ngoài.
Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak được cho là sẽ hứng chịu thất bại lớn nhất trong lịch sử khi chỉ giành được 94 ghế tính đến thời điệm hiện tại trong khi Công đảng giành được hơn 389 ghế.